Chính phủ sẽ kiểm soát lạm phát dưới 4% năm 2018

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/12/2017 18:04 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Để đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4% trong năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ theo dự toán.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá hôm nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tán thành các ý kiến của thành viên cho rằng năm nay, chỉ số lạm phát dự kiến chỉ là 3,52%, tức là thấp hơn mục tiêu Quốc hội thì hoàn toàn có khả năng Chính phủ sẽ hoàn thành mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% trong năm 2018. Phó Thủ tướng còn cho rằng việc kiểm soát lạm phát không chỉ đảm bảo mục tiêu Quốc hội đặt ra mà Chính phủ còn thực hiện thêm một bước là chuyển các loại phí dịch vụ công theo tín hiệu của thị trường.

Để đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4% trong năm 2018, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính điều hành thu chi ngân sách chặt chẽ theo dự toán, nâng cao hiệu quả chi tiêu công, đầu tư công, đầu tư toàn xã hội. Ngân hàng nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt theo diễn biến thị trường cả về lãi suất, tỷ giá, tín dụng, bảo đảm cơ cấu tín dụng và chất lượng tín dụng để phòng ngừa những biến động tiền tệ.

Đối với giá cát, Phó Thủ tướng yêu cầu , dứt khoát không thể xảy ra đột biến như năm 2017, nhất là với các công trình lớn triển khai trong năm 2018, yêu cầu Chủ tịch các tỉnh quản lý tốt các mỏ đất đá để tránh đầu cơ, ảnh hưởng tới cung - cầu cát trên thị trường.

Quyết tâm kiểm soát lạm phát dưới 4 Quyết tâm kiểm soát lạm phát dưới 4

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt mục tiêu điều hành lạm phát năm nay dứt khoát bảo đảm bình quân tăng dưới 4%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước