Chợ vải Ninh Hiệp: Nhức nhối chuyện “xẻ trường học” xây ki-ốt

Tuyết Mai - Thanh Long-Thứ tư, ngày 02/04/2014 06:00 GMT+7

Là một khu vực trung tâm, đầu mối cung cấp vải lớn nhất Hà Nội, giá nhà đất tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Hội nổi tiếng đắt đỏ. Đặc biệt các khu vực thuận lợi cho việc buôn bán có những ki-ốt chỉ có hơn 10m, nhưng giá bán cũng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo phản ánh của người dân gửi về mục Thư khán giả của chương trình Chào buổi sáng, Đài THVN, lý do trên chính là nguyên nhân khiến nhiều khu vực tại xã Ninh Hiệp đất nông nghiệp được xẻ làm ki-ốt, thậm chí trường học cũng bị xẻ làm ki-ốt để bán.

Dưới đây là phóng sự điều tra của phóng viên VTV theo phản ánh của người dân. Mời quý vị cùng theo dõi:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước