Chủ động chống hạn ở Tây Nguyên

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/02/2020 07:49 GMT+7

VTV.vn - Để hạn chế thấp nhất tình hình hạn hán xảy ra, các địa phương ở Tây Nguyên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp chống hạn cho vụ Đông Xuân.

Những ngày này, bà con Bana ở xã Đak KJông, xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang tập trung nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để đưa nguồn nước về tưới cho diện tích lúa Đông Xuân. Năm nay, nhờ được chính quyền địa phương chỉ đạo xuống giống sớm hơn 1 tháng, đồng thời khuyến cáo không canh tác ở những diện tích không chủ động được nguồn nước nên bà con đã tránh được thiệt hại.

Hiện toàn vùng Tây Nguyên có 2.354 công trình thủy lợi. Năm 2019, lượng mưa ở các vùng khá thấp, như huyện Kbang, tỉnh Gia Lai hầu như không có mưa. Do vậy, lượng nước tại nhiều công trình giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù thời điểm này, các địa phương vẫn chưa xảy ra hạn, song theo dự báo, khoảng 1 - 2 tháng nữa, nếu không có mưa thì vùng Đông và Đông Nam của tỉnh Gia Lai cũng như một số huyện của tỉnh Kon Tum sẽ đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới nghiêm trọng.

Với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cho bà con nhân dân là điều rất quan trọng. Bên cạnh chuyển đổi cây trồng cũng cần phải tiết kiệm, lấy nước hợp lý để đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân ở Tây Nguyên không bị thiệt hại một khi xảy ra hạn hán.

Trồng cỏ và tận dụng phế, phụ phẩm, giúp đàn gia súc vượt qua nắng hạn Trồng cỏ và tận dụng phế, phụ phẩm, giúp đàn gia súc vượt qua nắng hạn

VTV.vn - Đồng cỏ bị thu hẹp, sông suối, ao hồ bắt đầu bị khô cạn là những khó khăn mà người chăn nuôi ở tỉnh Ninh Thuận đang phải đối mặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước