Chủ tịch Hạ viện Australia thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà-Thứ bảy, ngày 13/09/2014 22:06 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Australia

Hôm nay (13/9), Chủ tịch Hạ viện Australia Bronwyn Bishop đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

Chiều nay, lễ đón đoàn đã được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Hạ viện Australia và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hạ viện Australia sang thăm chính thức Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và đưa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước lên tầm cao mới.

Thông báo khái quát về tình hình hình kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Australia, 40 năm qua mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Chính phủ và giữa Quốc hội Việt Nam với Hạ viện Australia phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn chính phủ và nhân dân Australia đã ưu tiên dành cho Việt Nam, khẳng định nguồn viện trợ này đang phát huy hiệu quả mạnh mẽ trong thực tế, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế xã hội của Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dành cho Đoàn, Chủ tịch Hạ viện Australia Bronwyn Bishop mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác và ủng hộ nhau trên diễn đàn khu vực và quốc tế. Bà Bronwyn Bishop khẳng định, Quốc hội Australia coi trọng sự hợp tác và giao lưu giữa Quốc hội hai nước; mong muốn các cơ quan lập pháp đóng vai trò tích cực hơn trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Chủ tịch Hạ viện Australia Bronwyn Bishop khẳng định: Sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác giữa hai nước như văn hóa, kinh tế, thương mại, du lịch…

Hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nâng cao kim ngạch thương mại song phương, tiếp tục thúc đẩy hợp tác cả về quốc phòng, an ninh. Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai bên thống nhất: Tiếp tuc duy trì việc trao đổi đoàn các cấp, tăng cường sự giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các cơ quan chuyên môn, tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ hai nước, đặc biệt là giữa hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong việc trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Australia sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 132 vào tháng 3/2015.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước