Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Hồng Phúc (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/12/2014 20:17 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay quốc tế Pochentong. (Ảnh: QĐND)

Sáng 23/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni. Lễ đón chính thức và hội kiến giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Quốc vương Norodom Sihamoni đã diễn ra trọng thể tại Hoàng cung Campuchia.

Tại sân bay Quốc tế Pochentong, Thủ đô Phnom Penh, đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Bộ trưởng Hoàng cung cùng các quan chức Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Battambang và đông đảo các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lưu học sinh, doanh nghiệp và kiều bào Việt Nam.

Đúng 10h15', Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại Hoàng cung Campuchia.

Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thiết thực, thúc đẩy và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế cũng như trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.Về hợp tác an ninh-quốc phòng hai bên phối hợp chặt chẽ giải quyết tốt các vụ việc phát sinh trên biển, tăng cường hợp tác đào tạo, duy trì tuần tra chung trên biển, hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Hai bên tiếp tục hợp tác triển khai công tác phân giới cắm mốc nhằm xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai bên cũng khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và dành sự đối xử công bằng cho kiều dân của nhau như đối với ngoại kiều ở nước khác.Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam đã đầu tư vào Capuchia 134 dự án với tổng vốn đăng kí khoảng 3,36 tỷ USD tập trung vào một số lĩnh vực như trồng cây công nghiệp, khai khoáng, thăm dò, tìm kiếm và kinh doanh sản phẩm dầu khí; viễn thông, tài chính, ngân hàng. Kim ngạch thương mại hai chiều 10 tháng đầu năm nay đạt 2 tỷ 631 triệu USD, hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD vào năm 2015.

Trong buổi sáng nay, sau cuộc hội kiến với Quốc vương Sihamoni, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến đặt vòng hòa tại Tượng đài Độc lập; Đặt vòng hoa tại tại Tượng đài Cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đặt vòng hoa tại Tượng đài các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuachia.

Mời quý độc giả theo dõi video chi tiết:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước