Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hà Nam

Thu Trà-Thứ ba, ngày 15/07/2014 17:31 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại kỳ họp thứ 9 khóa XVII Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam (Ảnh: VTV Online)

Sáng nay (15/7), tại tỉnh Hà Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến dự và phát biểu tại phiên Khai mạc kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII.

Trong sáu tháng đầu năm, tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Nam cơ bản được giữ ổn định và phát triển, tổng sản phẩm duy trì được mức tăng trưởng khá 11%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 16 triệu đồng; trong bối cảnh chung kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực xuất khẩu của địa phương vẫn tiếp tục tăng cao.

Phát biểu tại phiên khai mạc, cùng với việc biểu đương kết quả mà Hà Nam đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ ra những hạn chế đó là: Một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt tiến độ so với kế hoạch năm, xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều, còn tiềm ẩn phức tạp trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, từ nay tới cuối năm, tỉnh Hà Nam cần tiếp tục triển khai kịp thời các giải pháp đồng bộ để đạt kết quả cao hơn năm 2013, an sinh xã hội cần tiếp tục đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhấn mạnh tình hình hiện nay còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trong đó có tác động của việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở Biển Đông ảnh hưởng đến kinh tế xã hội, tâm tư tình cảm của người dân, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Với truyền thống hào hùng hàng nghìn năm lịch sử chiến đấu và chiến thắng giặc ngoại xâm, Việt Nam không run sợ, tỉnh táo, sáng suốt, chuẩn bị mọi tình huống, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho đất nước phát triển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước