Chuyên gia đánh giá mức độ nguy hiểm của trận động đất ở Hà Tĩnh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/10/2018 18:40 GMT+7

VTV.vn - PGS.TS. Nguyễn Hồng Phương đã có những đánh giá ban đầu về mức độ nguy hiểm của trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng nay (18/10), nhiều người dân huyện Kỳ Anh đã cảm nhận được rung chấn làm nhà cửa rung lắc sau tiếng nổ lớn.

Sự việc xảy ra ở 3 xã Kỳ Xuân, Kỳ Tiến và Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hai tiếng nổ lớn chỉ cách nhau 15 phút, ngay sau đó, nhiều người dân thấy nhà cửa rung lắc mạnh, đồ đạc tự di chuyển. Nhiều người sợ hãi đã bỏ chạy ra đường quốc lộ.

Đây là lần đầu tiên người dân địa phương chứng kiến trận động đất như thế này. Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trận động đất mạnh 3,8 độ richter, xảy ra trên khu vực biển Hà Tĩnh, cách huyện Kỳ Anh khoảng 5km.

Để làm rõ hơn về mức độ nguy hiểm của trận động đất xảy ra vào sáng nay tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cũng như đưa ra những khuyến cáo cho người dân tại khu vực này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Hồng Phương từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu.

Theo ông Nguyễn Hồng Phương, xét theo tiêu chuẩn quốc tế, đây là một trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại đối với người dân. Tuy nhiên, người dân sống gần khu vực tâm chấn động đất có thể cảm nhận được tiếng nổ và nền đất rung động xung quanh khu vực mình sinh sống. Hiện tượng rung chấn cũng như tiếng nổ đi kèm động đất là hiện tượng bình thường và tự nhiên.

Động đất gây rung chấn tại 3 xã tại Hà Tĩnh Động đất gây rung chấn tại 3 xã tại Hà Tĩnh

VTV.vn - Vào khoảng 6h15 đến 6h30 sáng 18/10, người dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã nghe 2 tiếng nổ lớn trong lòng đất, sau đó có sự rung chấn làm nhà cửa của bà con bị rung lắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước