Cổ phần hóa một số đơn vị ngành dầu khí

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/12/2017 20:32 GMT+7

VTV.vn - Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn trong ngành dầu khí sẽ tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động của các doanh nghiệp này.

Phương án cổ phần hóa 3 công ty lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã được Chính phủ phê duyệt, bao gồm Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power).

Cổ phần hóa những doanh nghiệp đầu ngành, có tác động lớn tới thị trường để nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và từ đó sẽ tác động sâu sắc tới lĩnh vực dầu khí - lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Với mức điều lệ lên tới 31.000 tỷ đồng, Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn là đơn vị có vốn hóa lớn nhất từ trước đến nay tiến hành cổ phần hóa. PVN sẽ nắm 43%, có bán ưu đãi cho người lao động một phần, bán đấu giá công khai lần đầu 7,79% và giai đoạn tiếp theo là bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài 49%. Đây là thương vụ được mong chờ từ lâu và sẽ là thương vụ IPO lớn mở màn cho năm 2018, đặc biệt khi kết quả sản xuất kinh doanh của BSR năm nay rất khả quan với doanh thu đạt vượt khoảng 16% so với kế hoạch. Hiện BSR đứng thứ 7 về doanh thu và nằm trong top những doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017 của Việt Nam.

Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp lớn trong ngành dầu khí sẽ tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động của các doanh nghiệp này. Đồng thời mang lại hy vọng thay đổi cho lĩnh vực quan trọng của kinh tế đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước