Công bố Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Đăng Học-Thứ sáu, ngày 29/07/2011 19:53 GMT+7

Chiều nay, tại Cung Triển lãm quy hoạch quốc gia, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ công bố quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện Nghị quyết 15 năm 2008 của Quốc hội về Mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, sau 2 năm tổ chức triển khai lập quy hoạch theo đúng các quy định của pháp luật, ngày 26/7/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Sự kiện này chính thức công bố công khai Quy hoạch tới công chúng và nhân dân Thủ đô cũng như cả nước; phục vụ công tác quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị, cung cấp thông tin trong suốt quá trình tổ chức, triển khai quy hoạch này trong 20 đến 40 năm tới.
Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã chứng kiến việc bàn giao hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội giữa Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; cắt băng khai trương Cung quy hoạch quốc gia và Triển lãm mô hình Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Bộ Xây dựng và Thành phố Hà Nội đã nỗ lực trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng quy hoạch. Cảm ơn các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã dành sự quan tâm đặc biệt trong quá trình chỉ đạo xây dựng quy hoạch chung; đánh giá cao sự tham gia của các nhà tư vấn, các Hội nghệ nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước; và đông đảo nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực và rất trách nhiệm trong quá trình xây dựng Quy hoạch chung này.
Thủ tướng đã nhấn mạnh đến ý nghĩa chiến lược của Quy hoạch, cũng như việc triển khai Quy hoạch chung trong thực tế.
“Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội và của cả nước. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý việc đầu tư xây dựng phát triển đô thị, phát huy có hiệu quả hơn nữa mọi tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô để từng bước nâng cao điều kiện sống của nhân dân về nhà ở; dịch vụ công cộng, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội; hạ tầng kỹ thuật, môi trường và không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị. Gắn sự phát triển của Thủ đô với sự phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, bảo đảm sự thống nhất trong chiến lược phát triển chung để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội thực sự là động lực phát triển của cả nước… Việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mới là kết quả bước đầu, nhưng để quy hoạch trở thành hiện thực, trong thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa, với quyết tâm cao hơn nữa”.
Giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng liên quan, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND Thành phố Hà Nội cần khẩn trương quán triệt Quy hoạch tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch; phối hợp với các Bộ ngành liên quan trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển đô thị, chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; tổ chức lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên toàn bộ địa bàn thành phố; quản lý việc đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch được duyệt.
Yêu cầu Bộ Xây dựng cần dành sự quan tâm đặc biệt cho việc chỉ đạo, giám sát thực hiện Quy hoạch chung đã được phê duyệt và công tác quy hoạch nói chung trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Các Bộ, ngành theo chức năng chủ động phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực trên địa bàn Thành phố, phối hợp và hỗ trợ UBND Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.
Thủ tướng bày tỏ mong muốn toàn thể nhân dân Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần thiết thực cùng các cấp, các ngành trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô, tin tưởng với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp và hỗ trợ có hiệu quả, chắc chắn sẽ từng bước xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm, trở thành một Thành phố Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại và giàu bản sắc dân tộc như mục tiêu Quy hoạch chung đã đề ra.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước