Công ước chống bạo lực phụ nữ

Hương Linh-Thứ năm, ngày 12/05/2011 13:00 GMT+7

13 quốc gia đã ký vào Công ước chống bạo lực đối với phụ nữ, công ước do Cộng đồng châu Âu khởi xướng.

Tổ chức Maiti Nepal đã giải cứu và phục hồi cho 12.000 bé gái và phụ nữ ở Nepal. Ảnh: CNN

Kết quả này đạt được sau Hội nghị Ngoại trưởng của 47 quốc gia thành viên thuộc Hội đồng châu Âu. Bước tiếp theo của việc đưa Công ước vào thực thi là Thượng viện các nước phải phê chuẩn Công ước này, nhằm ngăn chặn và trừng phạt các hành động bạo lực đối với phụ nữ.

Tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới đã hoan nghênh công ước này. Tổ chức nhân quyền thế giới cho rằng, hiện các Luật hiện hành tại các quốc gia nhằm bảo vệ phụ nữ chưa đầy đủ, trong đó chưa tính đến các trường hợp phụ nữ đã ly hôn, phụ nữ phải sống trong các trại tỵ nạn, thêm nữa, việc thực thi các Luật về bảo vệ phụ nữ còn hạn chế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước