Cử tri kỳ vọng gì ở phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV?

Nhóm phóng viên Thời sự-Thứ hai, ngày 14/11/2016 19:39 GMT+7

VTV.vn - Cử tri cũng mong muốn, các Bộ trưởng có trả lời hay đến mức nào thì quan trọng nhất phải là tạo được chuyển động trong thực tế, nói đi đôi với làm.

Phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV sẽ bắt đầu vào sáng 15/11 và dự kiến sẽ kéo dài hết phiên họp buổi sáng ngày 17/11. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Tiếp đó là các Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp này cũng như trong Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, công tác cán bộ là một trong những vấn đề được cử tri quan tâm nhiều nhất. Bộ Công Thương là một trong những cơ quan được cử tri đặt câu hỏi về quy trình và trách nhiệm trong việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Cùng với trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác cán bộ thì đạo đức công vụ cũng là vấn đề cử tri mong muốn các đại biểu đưa ra tại phiên chất vấn lần này. Trong tình hình khó khăn chung hiện nay, nếu doanh nghiệp bị làm khó dễ bởi chính các cán bộ trong bộ máy công quyền thì gánh nặng càng tăng lên gấp bội.

Câu chuyện ô nhiễm môi trường chưa bao giờ lại cấp bách như hiện nay, từ những địa phương đặt các nhà máy lớn đến những khu đô thị đều đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí… 

Do vậy, đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cử tri kỳ vọng phải làm rõ trách nhiệm, đi cùng với đó là phải xử phạt thích đáng để không ai dám có những hành động làm ảnh hưởng đến môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước