Cứu nạn 9 thuyền viên vào bờ an toàn

Hoài Tâm-Thứ tư, ngày 05/03/2014 15:44 GMT+7

Sáng 5/3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã cứu được 9 thuyền viên trên tàu cá QNg 94762 TS gặp nạn trên biển và đưa vào bờ an toàn.

Cụ thể, khoảng 5h00 ngày 5/3, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã nhận được tin báo tàu cá QNg 94762 TS có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Trinh ở Đức Phổ, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đang gặp nạn trên biển.

Trên hành trình về bờ, do sương mù dày đặc nên tàu đã lao lên bãi đá ngầm tại vị trí 16,3 độ vĩ bắc-108,12 độ kinh đông, nước tràn ngập buồng máy, tàu có nguy cơ bị vỡ. Trước tình hình khẩn cấp, thuyền trưởng đã ra tín hiệu yêu cầu cứu nạn.

‘ 9 ngư dân được cứu sống sáng 5/3 (Ảnh: VnE)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 và SAR 412 tăng tốc ra hiện trường để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Lúc đó, tàu QNg 94762TS đã bị vỡ và chìm, 9 thuyền viên đang trôi dạt trên biển.

Trong điều kiện sương mù dày đặc, tầm nhìn xa hạn chế gây rất nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân, nhưng sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, tàu SAR 274 đã vớt được tất cả thuyền viên của tàu bị nạn và tiến hành chăm sóc y tế, cấp phát quần áo cho các nạn nhân và đưa họ vào bờ an toàn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước