Cứu nạn tàu cá và 11 ngư dân ở Khánh Hoà

Tuấn Anh - Đức Hạnh-Thứ sáu, ngày 20/12/2013 23:12 GMT+7

Lúc 08 giờ ngày 20/12, tàu Cảnh sát biển 4034 thuộc Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã cứu hộ thành công và lai kéo tàu cá KH 92116 TS cùng 11 ngư dân gặp nạn trên vùng biển xa về Tây Nam đảo Phú Quý đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 19/12, Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông báo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về việc tàu đánh cá Khánh Hòa mang số hiệu KH 92116 TS do ông Trần Văn Hải, sinh năm 1970, trú quán tại tổ 15 khóm Phương Mai, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng và 11 ngư dân bị nạn, trong tình trạng tàu bị gãy bánh lái, gãy 2 chân vịt trên vùng biển xa cách Đông đảo Phú Quý 60 hải lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của 11 ngư dân.

‘ Tàu cá gặp nạn đang được kéo vào bờ (Ảnh: VOV)

Được sự chỉ đạo trực tiếp từ Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đảng uỷ, Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều tàu Cảnh sát biển 4034 đang neo, trực tại Tây Nam đảo Phú Quý đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Sau hơn 03 giờ vật lộn trong điều kiện thời tiết khó khăn, phức tạp sóng, gió cấp 7 cấp 8 đến 22 giờ 50 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 4034 đã tìm thấy tàu bị nạn ở vị trí 10 độ 38’N, 109 độ 35’E cách 45 hải lý về phía Đông đảo Phú Quý. Tàu Cảnh sát biển 4034 đã tiến hành làm dây kéo, chuyển 11 áo phao cho ngư dân, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước ngọt, thuốc men tiến hành lai kéo tàu bị nạn về đảo Phú Quý an toàn. Hiện tại, tinh thần và sức khỏe 11 ngư dân đã ổn định.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước