Đại lễ Vesak 2014 sẽ diễn ra từ 8-10/5

Ngọc Thành-Thứ tư, ngày 12/03/2014 22:18 GMT+7

Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban Tổ chức Quốc tế (ICVD) của LHQ thông tin về Đại lễ Vesak 2014. Ảnh: VnE

Chiều 12/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại diện Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2014.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Vesak 2014 sẽ diễn ra từ ngày 8-10/5 với sự tham dự của 10.000 người đến từ 95 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Do tổ chức theo hình thức xã hội hóa hoàn toàn nên Giáo hội đề nghị Nhà nước có sự hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức Đại lễ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014 là chủ trương lớn, Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ lập phương án chi tiết để trình Thủ tướng phê duyệt trước khi triển khai. Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian không còn nhiều, vì thế công tác chuẩn bị phải thật khẩn trương, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với những đoàn khách quốc tế cũng như các tăng ni, phật tử cả nước sẽ về tham dự.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước