Đăk Lăk: Hiểm nguy rình rập từ cầu tạm dây treo tự làm

CBS-Thứ tư, ngày 02/07/2014 10:05 GMT+7

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đang tồn tại nhiều cầu tạm dây treo do người dân tự làm.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, chiếc cầu treo tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, được người dân nơi đây làm rất đơn giản bằng cách cố định dây cáp vào thân cây lớn và kéo bằng sức người để qua sông, suối.

Hàng ngày, mặc cho sự nguy hiểm, bà con vẫn buộc phải sử dụng những cây cầu này để qua lại và làm việc.

Hiện tại, người dân xã Ea Huar đang rất mong muốn có chính sách hỗ trợ, xây dựng cầu đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, nhất là trong mùa lũ sắp tới gần.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước