ĐBSCL: Nâng cao năng lực gặt, sấy lúa

Minh Thư-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 14:18 GMT+7

Theo Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, đến năm 2020 các tỉnh ĐBSCL sẽ nâng tỷ lệ cơ giới hóa khâu gặt, sấy lúa Đông Xuân lên 100% và 80% trong vụ Hè Thu, Thu Đông.

Để hoàn thành kế hoạch trên, từ nay trở đi các tỉnh ĐBSCL sẽ chuyển giao cho nông dân các giống lúa chất lượng cao. Bà con nông dân sẽ được vận động để mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn, thu hẹp việc sản xuất nhỏ lẻ, nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa máy móc vào đồng ruộng.

Bên cạnh đó các tỉnh sẽ triển khai rộng việc cho nông dân vay tiền mua máy gặt, máy sấy. Từ nay đến năm 2020, các địa phương sẽ được trang bị thêm từ 11.000 - 15.000 máy gặt đập và máy sấy lúa. Theo đó, tổng số máy toàn vùng sẽ nâng lên từ 20.000 - 25.000 máy; 70 hệ thống sấy hiện đại gắn với các trung tâm chế biến gạo xuất khẩu cũng sẽ được xây dựng thêm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước