Đề xuất hỗ trợ gần 460 tỷ đồng chống hạn

Linh Khánh-Thứ tư, ngày 09/03/2011 09:42 GMT+7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa báo cáo Chính phủ tình hình lấy nước vụ xuân qua hai đợt xả vừa qua ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ.

Theo đó, tổng lượng nước xả qua 2 đợt là 2,95 triệu m3, đảm bảo nước tưới cho gần 645.000 ha vụ xuân như kế hoạch. Riêng tỉnh Bắc Giang còn 5.000 ha (sử dụng nước tưới từ hồ chứa), do tập quán địa phương, nên sẽ hoàn thành đồ ải vào đầu tháng 3.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ một số địa phương kinh phí nạo vét, tiền điện, dầu… phục vụ chống hạn vụ đông xuân đợt I gần 460 tỷ đồng. Một số địa phương cần hỗ trợ nhiều như Thanh Hóa (35,7 tỷ đồng), Phú Thọ (31,1 tỷ đồng), Nam Định (30,7 tỷ đồng), An Giang (21,7 tỷ đồng)…
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát có công điện khẩn gửi bốn tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Đắk Nông, yêu cầu thực hiện cấp bách các biện pháp ứng phó hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng ở khu vực này.
Bộ trưởng yêu cầu, những vùng không có nguồn nước mặt, cần hỗ trợ dân khoan, đào giếng lấy nước, ưu tiên tưới cho cây cà phê, tiêu bị hạn nặng; cấp đủ điện cho công tác chống hạn...
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến đầu tháng 3, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk có trên 4.500 ha lúa bị hạn, trong đó trên 1.200 ha mất trắng; diện tích hoa màu thiếu nước trên 1.000 ha. Đặc biệt, diện tích cây cà phê đang thời kỳ ra hoa rộ bị hạn nặng khoảng 4.200 ha, nếu không đủ nước tưới sẽ ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước