Diện tích mặt nước đô thị dần bị thu hẹp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/04/2019 06:44 GMT+7

VTV.vn - Việc giữ gìn mặt nước, còn được mệnh danh là lá phổi xanh thứ hai, đang rất chật vật ở Hà Nội nói riêng và các đô thị lớn nói chung.

Những mặt hồ yên ả năm xưa gắn liền với nhiều ký ức của Hà Nội. Chỉ tiếc rằng đến nay khi quay trở lại những nơi đó, có những phần của hồ vĩnh viễn chỉ còn là kỷ niệm.

Ngách 71, ngõ Văn Chương 2, điểm cuối của con ngách nhỏ là xóm trọ lụp xụp bên mép hồ Linh Quang. Khoảng trống ấy cũng là nơi tập trung đủ thứ phế phẩm, rác rưởi, thải loại…

Hơn 10 năm nay, rác sinh hoạt, phế liệu xây dựng từ các khu dân cư, các khu trọ mọc lên chi chít xả trực tiếp xuống lòng hồ. Đã có nhiều người ở đây nhiễm phẩy khuẩn tả.

Không chỉ ô nhiễm, một số hồ ở Hà Nội đã và đang đứng trước nguy cơ bị san lấp để phục vụ đô thị hóa. Trong đó có những mặt hồ mà hàng chục năm trước, các thanh niên Thủ đô phải đào thủ công cả năm trời. Là một trong hàng trăm thanh niên tham gia năm ấy, ông Lê Huy Nga chia sẻ: đó vừa là tuổi thanh xuân, vừa là niềm tự hào.

Lấp hồ thì nhanh, đào hồ thì chậm, đó là lý do vì sao từ nhiều năm trước Hà Nội đã có kế hoạch xây dựng 25 hồ điều hòa nhưng đến nay mới có 2 hồ được hoàn thành. Bởi vậy, với nhiều người dân như ông Nga, mất đi một mặt hồ là mất đi một phần ký ức. Ngoài ra, thiếu mặt nước đô thị không chỉ ảnh hưởng tới cảnh quan mà còn ảnh hưởng tới chất lượng sống của người dân. Nếu không có biện pháp để giữ gìn và tăng diện tích mặt nước, những trận lụt như năm 2008 hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra với người dân Hà Nội.

Theo quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ ở Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố cần diện tích không gian xanh bình quân 2,43 m2/người. Tuy nhiên, chỉ tiêu này hiện mới đạt được hơn một nửa, dừng lại ở mức 1,7 m2/người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước