Đò ngang mất an toàn vẫn ngang nhiên hoạt động tại Quảng Nam

Lô Dũng-Thứ sáu, ngày 14/03/2014 07:00 GMT+7

Do đặc điểm địa hình địa lý, nhiều vùng quê Quảng Nam lâu nay vẫn phải sử dụng phương tiện đò ngang với hàng nghìn lượt người qua lại mỗi ngày.

Tuy nhiên, công tác quản lý về an toàn giao thông đường thủy vẫn chưa được kiểm tra chặt chẽ dẫn đến nhiều tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi vượt sông.

Theo ghi nhận, bến đò Bạch Đằng sang Cẩm Kim Hội An, Quảng Nam, trung bình mỗi ngày có 50-70 chuyến với hàng nghìn lượt khách đi về. Quy định mỗi chuyến đò được phép chở khoảng 30 người, nhưng có những chuyến vượt gấp đôi, gấp ba, chưa kể hàng hóa, xe đạp, xe máy…

Thêm vào đó, hành khách đứng ngồi tùy tiện, các chủ đò cũng không yêu cầu người đi đò mặc áo phao. Những vi phạm này đã diễn ra từ lâu nhưng các lực lượng chức năng vẫn chưa xử lý được một cách triệt để, vì vậy nguy cơ xảy ra tai nạn luôn tiềm ẩn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước