Hàng ngàn ha lúa Thu Đông tại ĐBSCL bị ngập úng

CBS-Thứ năm, ngày 24/10/2013 08:17 GMT+7

 Đợt triều cường lịch sử rằm tháng 9 Âm lịch vừa qua, đã gây ngập úng hàng ngàn ha hoa màu và cây ăn trái tại ĐBSCL.

Ngoài ra, nhiều diện tích lúa đang chuẩn bị thu hoạch cũng có nguy cơ giảm sản lượng nhưng lại không thể sử dụng máy để cắt.

Theo ghi nhận, tại tỉnh Sóc Trăng nhiều cánh đồng lúa đã ngập sâu trong nước; tỉnh Bạc Liêu ngập gần 4.000ha trà lúa Thu Đông; tỉnh Hậu Giang ngập khoảng 2.000ha.

Lúa đổ ngã do ngập, máy gặt đập liên hợp bị vô hiệu hóa, hàng ngàn hộ nông dân phải thuê nhân công cắt tay thu hoạch lúa, giá nhân công cắt tay vì thế mà cũng đẩy lên cao.

Hiện nay, giải pháp mà các địa phương đưa ra là tập trung các máy bơm thoát nước, gia cố đê bao, để giúp dân bảo vệ diện tích lúa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nông nghiệp, một khi chưa giải được bài toán về hạ tầng nông nghiệp, người nông dân vẫn còn đối mặt với nguy cơ mất mùa do triều cường, mưa bão.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước