Đưa điện lưới ra đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

Đức Chung-Thứ năm, ngày 08/05/2014 17:33 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép triển khai thực hiện đầu tư dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm.

Theo dự án này, tuyến cáp ngầm 22kV xuyên biển đưa điện từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm có chiều dài 16km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 tỷ đồng.

Trong đó, 50% kinh phí thực hiện dự án từ Ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác; 50% còn lại do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) thu xếp để thực hiện đầu tư cấp bách và hoàn thành dự án trong năm 2015.

Phương án cấp điện bằng điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm được cho là một giải pháp tối ưu và cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Điều này sẽ giúp khai thác những tiềm năng lợi thế của xã đảo trong phát triển kinh tế và củng cố an ninh quốc phòng vùng biển đảo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước