Đưa lao động đi làm việc nước ngoài: Vẫn nhiều rào cản

Quang Linh-Thứ hai, ngày 20/01/2014 13:00 GMT+7

Mong muốn thoát nghèo nhưng không quyết tâm, cùng với tâm lý sợ rủi ro… những yếu tố này đang làm cho số lượng lao động xuất ngoại của huyện Tân Sơn (Phú Thọ) ít đi.

Với người dân ở các tỉnh miền xuôi, xuất khẩu lao động là mong muốn và mơ ước của nhiều người để có một cơ hội việc làm với thu nhập cao hơn nhiều lần trong nước. Còn với phần lớn lao động ở miền núi, xuất khẩu lao động là câu chuyện còn rất mơ hồ với họ. Vì nhiều lý do khác nhau, thậm chí chỉ đơn giản là tâm lý không muốn xa nhà cũng làm mất đi cơ hội thoát nghèo của chính họ.

Xung quanh vấn đề những khó khăn, rào cản gây ảnh hưởng tới việc đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài, mời quý vị cùng theo dõi VIDEO phóng sự dưới đây. Phóng sự do nhóm phóng viên VTV ghi nhận tại Tân Sơn - huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ - nơi có tới 59% lao động bỏ học dù đã được Nhà nước hỗ trợ xuất cảnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước