Gần 20.000ha đất sản xuất lúa tại Cà Mau bị nhiễm mặn

Minh Thư-Thứ năm, ngày 08/05/2014 08:37 GMT+7

Ảnh minh họa

Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau có gần 20.000ha đất quy hoạch sản xuất lúa đã bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Nguyên nhân một phần là do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, khiến vùng ven biển, ven sông đều nhiệm mặn.

Điều đáng quan tâm là ở huyện Thới Bình và U Minh có gần 200ha đất quy hoạch sản xuất lúa vụ 2 đã bị bà con nông dân tự phát đưa nước mặn vào để nuôi tôm. Điều này khiến lúa vụ 2 bị hỏng gần hết.

Để khắc phục tình trạng trên, các địa phương ở Cà Mau đã tiến hành đắp đập, bao bờ chống xâm mặn. Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền về tác hại của xâm mặn đối với vùng mà bà con tự phát đưa nước mặn vào để nuôi tôm.

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 290.000ha đất nuôi tôm. Chủ trương của tỉnh là không mở rộng thêm diện tích đất nuôi tôm mà sẽ có sự điều chỉnh. Những tiểu vùng trước đây quy hoạch nuôi tôm nhưng không hiệu quả sẽ điềuchỉnh trở lại sản xuất lúa hoặc một vụ lúa một vụ tôm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước