Giải tỏa vi phạm hành lang ATGT Quốc lộ 32

Hồng Phong-Thứ tư, ngày 26/03/2014 20:00 GMT+7

Dọc Quốc lộ 32, đoạn Cầu Diễn có gần 20 hàng hoa quả bán ở lòng đường. (Ảnh: TTXVN)

Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Phúc Thọ, Hà Nội là địa bàn có tai nạn giao thông tăng cao nhất ở Hà Nội từ đầu năm 2014.

Trước tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại đây diễn ra khá phổ biến, gây mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng vừa triển khai giải tỏa các vi phạm, nhiều nhất vẫn là dỡ bỏ những biển quảng cáo sữa quá khổ.

Từ lâu nay, tại xã Tích Giang dọc hai bên Quốc lộ 32, đoạn phía Nam của thị xã Sơn Tây vẫn diễn ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, gây nhiều bức xúc cho người tham gia giao thông qua đây.

Vì vậy, UBND huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo lực lượng chức năng giải tỏa lấn chiếm, làm thoáng sạch tầm nhìn của hành lang giao thông trên các tuyến đường, tạo điều kiện thuận tiện, an toàn cho người dân đi trên đường.

Tuy nhiên, việc quan trọng hơn là chống tái lấn chiếm. UBND huyện một mặt tổ chức ký cam kết giữa người dân ven các tuyến đường với cơ quan chức năng, mặt khác xây dựng quy chế, ràng buộc trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền thôn đến xã để đảm bảo không có sự tái vi phạm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước