GS Hoàng Thủy Nguyên - Ông tổ của ngành vaccine Việt Nam qua đời

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/07/2018 18:29 GMT+7

VTV.vn - Giáo sư Hoàng Thủy Nguyên - người khởi đầu cho nền sản xuất vaccine của Việt Nam vừa qua đời ở tuổi 89.

Ngay từ những năm 1960, với cương vị là Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Giáo sư Hoàng Thủy Nguyên đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu và sản xuất thành công vaccine Sabin phòng bệnh bại liệt ở Việt Nam. Nhờ có lượng vaccine sản xuất trong nước, bệnh bại liệt đã không bùng phát thành những vụ dịch lớn trong suốt thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ XX.

Giáo sư Hoàng Thủy Nguyên cũng chỉ đạo triển khai công tác tiêm chủng mở rộng thanh toán bệnh bại liệt. Hàng chục năm qua, triệu triệu trẻ em Việt Nam không mắc, không tử vong, không bị di chứng liệt do căn bệnh này.

Nỗ lực không mệt mỏi, Giáo sư Hoàng Thủy Nguyên cùng các cộng sự đã phát triển ngành sản xuất vaccine, chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm như: đậu mùa, tả, thương hàn, ho gà, giải độc tố bạch hầu, lao, vaccine phòng dại, viêm não Nhật Bản B, viêm gan B.

Với những đóng góp đó, Giáo sư Hoàng Thủy Nguyên đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực khoa học Y - Dược, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước