Hà Nội đặt tên cho 24 tuyến đường, phố mới

Theo Cổng TTĐT Chính phủ-Thứ tư, ngày 02/07/2014 06:05 GMT+7

Theo chương trình dự kiến, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội sẽ thảo luận và ra nghị quyết đặt tên cho 24 tuyến đường, phố mới và điều chỉnh độ dài cho 2 tuyến phố.

Theo dự thảo Nghị quyết mà HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét lần này, 24 tuyến đường, phố mới sẽ thuộc các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Long Biên, Thanh Xuân, các huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm.

Trong đó, đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ) dự kiến sẽ là đoạn từ cầu Nhật Tân đi qua Tây Hồ Tây (Bưởi) đến giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt, sông Tô Lịch, dài 4,5km; rộng 57,5-64,5m.

Đường Võ Văn Kiệt (huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn) sẽ là đoạn đường từ sân bay Nội Bài đến cầu Thăng Long, dài 12km; rộng: 23m.

Đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh, Sóc Sơn) là đoạn từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, dài 12km; rộng: 70-100m.

2 tuyến phố sẽ được điều chỉnh độ dài, gồm phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa) từ cuối phố Hoàng Cầu hiện nay đến ngã tư giao cắt với phố Thái Hà và Yên Lãng (số nhà 220 phố Thái Hà), dài: 559m rộng: 46m. Phố Nguyễn Văn Trỗi (quận Hà Đông) từ cuối phố Nguyễn Văn Trỗi hiện nay đến ngã ba giao cắt với đường 36m, phường Mộ Lao, dài: 570m, rộng: 5,5m.

Nếu không có gì thay đổi, việc đặt tên 24 đường, phố mới và điều chỉnh độ dài 2 tuyến phố tại Hà Nội sẽ được HĐND Thành phố quyết định vào ngày 9/7 (ngày làm việc thứ 2 tại Kỳ họp thứ 10).

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước