Hà Nội khó quản lý dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

TCTD-Thứ ba, ngày 02/07/2013 07:00 GMT+7

 Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thành phố gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Hà Nội có gần 160.000 con trâu bò, 1,37 triệu con lợn và trên 19 triệu con gia cầm. Nhưng đến nay, toàn thành phố chỉ có 7 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó, hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, lạc hậu nằm trong khu dân cư vẫn chiếm hơn 65%.

‘ Ảnh minh họa

Lượng gia súc, gia cầm vận chuyển vào Hà Nội qua nhiều “kênh” không được kiểm dịch tại gốc nên nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vật nuôi ở Hà Nội là rất lớn.

Để quản lý chặt chẽ hơn, Hà Nội đã chủ động hợp tác với các tỉnh thành phía Bắc nhằm trao đổi thông tin tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Các số liệu về việc cấp giấy kiểm dịch, những trường hợp vi phạm vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi vào địa bàn Hà Nội và từ Hà Nội đi các tỉnh cũng được cung cấp kịp thời.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước