Hà Nội tiếp nhận mộc bản "Chiếu dời đô"

Hồng Khang -Thứ sáu, ngày 24/09/2010 21:00 GMT+7

Sáng nay, UBND TP.Hà Nội đã tiếp nhận phiên bản tài liệu Mộc bản “Chiếu dời đô” từ Cục văn thư và lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ).

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Trần Văn Tuấn trao tặng phiên bản khắc mộc bản “Chiếu dời đô” cho Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo.
Đây là bản khắc thuộc khối Mộc bản triều Nguyễn - di sản tư liệu thế giới. Toàn bộ bản khắc gồm 214 chữ, khẳng định quyết định đúng đắn của vua Lý Thái Tổ trong việc dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.
Các tài liệu đã khẳng định, chính nhà vua là người đã viết “Chiếu dời đô” vào tháng 7 năm 1010. Cho đến thời điểm này, đây là bản khắc cổ nhất còn lại của Việt Nam về nội dung “Chiếu dời đô”. UBND TP.Hà Nội sẽ có kế hoạch trưng bày mộc bản "Chiếu dời đô" cho toàn thể công chúng chiêm ngưỡng vào dịp Đại lễ.
Nhân dịp này, Cục văn thư và lưu trữ nhà nước đã tặng TP.Hà Nội 1000 bản của hai cuốn sách “Khoa bảng Thăng Long - Hà Nội qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn” và “Mộc bản triều Nguyễn - Chiếu dời đô và một số kiệt tác”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước