Hà Nội: Xử lý vi phạm ở chùa Trăm Gian

Ngọc Hà-Thứ ba, ngày 28/08/2012 14:32 GMT+7

Liên quan đến việc chùa Trăm Gian (di tích cấp quốc gia) bị phá đi xây mới, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu Sở VH-TT&DL phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra và báo cáo kết quả trước 29/8.

Gác khánh đã bị phá dỡ để làm mới 100% (ảnh lớn), chỉ còn gác chuông (ảnh nhỏ) giữ được vẻ cổ kính. Ảnh: Hà Nội mới
Chùa Trăm Gian, di tích cấp quốc gia gần 1000 năm tuổi, thuộc thôn Tiên Lữ, xã Tiên phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị nhà chùa tự ý tháo dỡ và phá đi xây mới làm di tích bị biến dạng, sai lệch và mất mát nhiều giá trị vốn có, đặc biệt là không tuân thủ theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.
Sự việc này một lần nữa cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý các di sản văn hóa. Trước đó, việc trùng tu Thành cổ Sơn Tây cũng đã gây bức xúc trong dư luận, nhưng kết cục vẫn được hoàn thành theo như quan điểm của chủ đầu tư.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước