Hiệu quả của tuyên truyền bầu cử bằng tiếng dân tộc ít người

Quang Đông, Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/04/2016 11:33 GMT+7

VTV.vn - Việc tuyên truyền bầu cử theo hình thức hỏi - đáp bằng tiếng các dân tộc ít người tại tỉnh Sơn La đã đem lại những hiệu to lớn cho chính quyền và người dân.

Tổ chức tuyên truyền bằng phương thức hỏi - đáp bầu cử với nhiều thứ tiếng của các dân tộc ít người trên những phương tiện thông tin đại chúng là một trong những việc làm lần đầu tiên được tỉnh Sơn La thực hiện nhằm tuyên truyền sâu rộng về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đến đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Đây được coi là một trong những cách truyền thông hiệu quả đối với đồng bào các dân tộc ít người khác biệt về ngôn ngữ trong tỉnh.

Hiệu quả của việc tuyên truyền bầu cử theo hình thức hỏi - đáp bằng tiếng các dân tộc ít người tại Sơn La có thể còn lớn hơn bởi các chương trình bằng tiếng Thái, Mông và tiếng Dao này còn được nhiều đài phát thanh trong cả nước tiếp sóng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước