Hội thảo triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc

Mỹ Nga-Thứ tư, ngày 04/12/2013 17:16 GMT+7

 Sáng 4/12, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh TT-Huế đã tổ chức Hội thảo khoa học mang chủ đề “Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc vào thế kỷ XIX".

Tham dự có đại diện Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh và các nhà nghiên cứu quan tâm đến biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn.

Ảnh: VTV Online

Nhận thức được tầm quan trọng của những dữ liệu lịch sử về biển đảo dưới triều Nguyễn đối với sự phát triển của đất nước, trong thời gian qua Hội Khoa học Lịch sử tỉnh TT-Huế phối hợp cùng một số nhà nghiên cứu đã sưu tầm được một khối lượng tư liệu quan trọng, trong đó có 19 văn bản Châu bản triều Nguyễn có liên quan đến Hoàng Sa; sưu tầm và khai thác các tư liệu về triều Nguyễn như Đại nam thực lục, Đại nam hội điển sự lệ, Đại nam nhất thống chí…

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát thực địa hầu hết các cửa biển và cảng khẩu ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt sưu tầm được rất nhiều tư liệu quý và làm sáng tỏ nhiều vấn đề có liên quan đến chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa.

Đây là một hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác các nguồn tư liệu về biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn, từ đó có cơ sở để tiếp tục phát huy và bảo vệ tốt hơn nữa chủ quyền biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước