Hôm nay (3/6), miền Bắc bước vào đợt tăng nắng, tăng nhiệt

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/06/2019 07:42 GMT+7

VTV.vn - Thủ đô Hà Nội trưa nay (3/6), chỉ số UV dự báo tăng lên 6.5-7, mức cao có thể gây cháy da nếu ở ngoài trời quá 30 phút.

Kết thúc 2 đợt mưa, sang tuần mới miền Bắc bước vào đợt tăng nắng, tăng nhiệt. Nhiệt độ toàn miền Bắc hôm nay (3/6) phổ biến tăng lên 30-34 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu có nơi trên 35 độ.

Nắng mạnh, UV cũng tăng cao. Từ vùng núi như Sa Pa xuống đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, trưa nay chỉ số UV dự báo tăng lên 6.5-7, mức cao có thể gây cháy da nếu ở ngoài trời quá 30 phút.

Miền Trung cũng chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mới. Hôm nay (3/6) các điểm nhiệt trên 35 độ sẽ tập trung ở vùng núi Thanh Hóa - Quảng Ngãi. Từ ngày mai (4/6) nắng nóng sẽ mở rộng ra ven biển, bao trùm toàn bộ khu vực Thanh Hóa - Quảng Ngãi. Nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, vùng núi có nơi trên 37 độ.

Diễn biến thời tiết chi tiết cho các vùng trong ngày 3/6

+ Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-75%.

+ Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 34 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-80%.

+ Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông dến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Độ ẩm thấp nhất 60-75%.

+ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 55-78%.

+ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Độ ẩm thấp nhất 55-75%.

+ Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Độ ẩm thấp nhất 55-75%.

+ Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Độ ẩm thấp nhất 55-75%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước