Hơn 5.100 điểm giao cắt đường sắt không có người gác

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 31/10/2016 10:28 GMT+7

Đường ngang tự phát do dân mở để đi qua đường sắt. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

VTV.vn - Thống kê mới nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho thấy, hơn 5.100 điểm giao cắt đường sắt không có người gác.

Theo lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, để duy trì hoạt động gác chắn an toàn tại một đường ngang cần có 3-5 công nhân thay ca nhau 24/24 giờ. Tiền lương, chi phí điện, nước... cho trạm gác chắn trung bình 600 triệu đồng/năm/trạm. Đây là lý do không thể đường ngang nào cũng có gác chắn.

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lập khoảng 600 cần chắn và dàn chắn tự động. Tuy nhiên, hiện chỉ mới lắp được gần 100 điểm vì thiếu vốn.

Tai nạn đường sắt tăng cao: Do nhiều đường ngang dân sinh? Tai nạn đường sắt tăng cao: Do nhiều đường ngang dân sinh?

VTV.vn - Theo đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, tai nạn đường sắt gia tăng là do cơ sở hạ tầng đường sắt còn lạc hậu và đường bộ cắt ngang đường sắt nhiều.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước