Hơn 700 người đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 13:41 GMT+7

VTV.vn - Sáng 4/11, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ. 

Năm nay, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận chức danh Giáo sư và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư trên tổng số hơn 900 ứng viên đăng ký xét duyệt. Tân Giáo sư trẻ nhất là Giáo sư Trần Đình Thắng, 41 tuổi; tân Phó Giáo sư trẻ nhất là Phó Giáo sư Trần Xuân Bách, 32 tuổi. Có 6 tân Phó Giáo sư là người dân tộc thiểu số.

Việc công nhận các chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư là sự ghi nhận của Nhà nước với thành tích của các nhà giáo, nhà nghiên cứu. Đồng thời đặt lên vai các tân Giáo sư, Phó Giáo sư trọng trách to lớn là tiếp tục cống hiến trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đào tạo của nước nhà.

Tại buổi lễ, các tân Giáo sư, Phó Giáo sư cùng các vị đại biểu cũng đã quyên góp được gần 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung chịu hậu quả mưa lũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước