Ireland hỗ trợ 390 tỷ đồng cho chương trình 135

Kông Chí-Thứ bảy, ngày 14/12/2013 10:20 GMT+7

 Theo nội dung lễ ký kết, Chính phủ Ireland sẽ hỗ trợ tối đa 13.290.000 euro (tương đương gần 390 tỷ đồng) cho Việt Nam thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2013-2015.

Khoản hỗ trợ này sẽ được phân bổ cho các xã thuộc chương trình 135 của 8 tỉnh gồm Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum và Trà Vinh. Chính phủ sẽ phân bổ cho các địa phương này hàng năm với mức tối đa 2 tỉ đồng/xã. Nguồn hỗ trợ này sẽ bổ sung cho khoản ngân sách định kỳ hàng năm của Chính phủ để tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các xã nghèo.

Cũng theo cam kết, hàng năm, Chính phủ Việt Nam và Ireland sẽ đánh giá tình hình triển khai cụ thể của các tỉnh để làm cơ sở phân bổ vốn cho năm tiếp theo. Nếu một trong các tỉnh không đảm bảo tiến độ và các yêu cầu như đã cam kết thì sẽ được thống nhất thay thế bằng tỉnh khác.

Lễ ký kết lần này nằm trong Chiến lược Hỗ trợ quốc gia cho Việt Nam của Cơ quan Viện trợ Ireland giai đoạn 2011-2015, góp phần tăng cường tinh thần quan hệ đối tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ireland.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước