Khai quật ngôi mộ cổ 300 tuổi tại Hà Nội

CBS-Thứ tư, ngày 11/12/2013 08:18 GMT+7

 Tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Hội khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng Hà Nội đã tiến hành khai quật một ngôi mộ cổ thời Hậu Lê, có niên đại khoảng 300 năm sau khi phát hiện vào cuối tuần qua.

Những kết luận ban đầu trong quá trình khai quật đã cung cấp nhiều tư liệu về cách an táng đặc biệt của người Việt cách đây hàng trăm năm. Ngôi mộ nằm trên địa phận ruộng Ba Chùa, được phát hiện tình cờ trong quá trình người dân địa phương xúc ủi ruộng để dồn điền đổi thửa.

Các nhà khảo cổ học xác định: Đây là mộ hợp chất, được kết cấu trong quan - ngoài quách rất đặc trưng thời Hậu Lê. Đáng nói là bằng một dung dịch đặc biệt, thi thể trong mộ vẫn còn nguyên vẹn và có hình thái giống như một xác khô.

Trên cơ sở phát hiện này, các nhà khoa học sẽ tiến hành làm rõ về dung dịch trên, để sáng tỏ thêm về tục ướp xác và mai táng của người Việt xưa.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước