Khánh Hòa: Hệ thống xử lý nước bị nhiễm bẩn, hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 17:35 GMT+7

VTV.vn - Cứ mỗi khi trời mưa, hàng trăm hộ dân tại xã Ninh Lộc (Khánh Hòa) không có nước sinh hoạt để dùng, do hệ thống nước tự chảy bị nhiễm bẩn nghiêm trọng.

Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng hệ thống xử lý nước vẫn chưa được đầu tư nâng cấp.

Theo ghi nhận tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, hệ thống nước sinh hoạt tự chảy được cấp đến tận nhà, nhưng nguồn nước lại trong tình trạng bẩn, đục. Gia đình bà Lê Thị Ngọc Mật (thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc) phải dùng nước mưa dự trữ để nấu ăn, sinh hoạt.

Cả 8 thôn với trên 1.000 hộ dân tại xã Ninh Lộc đều đối mặt với tình trạng nước bị đục. Nguyên nhân được xác nhận là do hệ thống xử lý nước quá thô sơ,chỉ qua bể lọc bằng cát nên mỗi khi có mưa, lượng nước nguồn về rất bẩn và chảy thẳng vào đường ống đến nhà dân. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Mùa mưa năm nay đã đến, hàng trăm hộ dân tại xã Ninh Lộc lại tiếp tục dùng nước đục vì hệ thống xử lý nước vẫn chưa được Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đầu tư.

Mường Lát (Thanh Hóa) thiếu nước sinh hoạt sau mưa lũ Mường Lát (Thanh Hóa) thiếu nước sinh hoạt sau mưa lũ

VTV.vn - Hơn nửa tháng nay, người dân thị trấn Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) và khu vực lân cận không có nước sạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước