Khởi công dự án cáp ngầm xuyên biển đầu tiên tại Việt Nam

Kim Dung-Chủ nhật, ngày 17/11/2013 13:03 GMT+7

 Sáng nay 17/11, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức Lễ khởi công dự án cáp ngầm 110kv xuyên biển Phú Quốc – Hà Tiên. Đây là dự án cáp ngầm xuyên biển đầu tiên tại Việt Nam và có chiều dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.330 tỷ đồng, phần lớn từ nguồn vay của Ngân hàng Thế giới. Trong 3 hạng mục của dự án, sau 1 năm triển khai đến nay đã hoàn thành 2 hạng mục gồm đường dây 2 mạch 110kv dài 7,6km và trạm biến áp trên đảo Phú Quốc. Bắt đầu từ hôm nay (17/11) sẽ triển khai hạng mục quan trọng và khó khăn nhất là cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc.

Nhà thầu Prysmian Powerlink của Ý sẽ đảm nhiệm phần này bằng phương pháp rải và chôn lắp cáp đồng thời. Theo đó, máy chôn cáp được kéo bởi tàu chủ di chuyển phía trước theo tuyến đã được thiết kế bằng các neo điều khiển theo hệ thống định vị GPS. Độ sâu bình quân của sợi cáp được chôn cách đáy biển khoảng 1,5m nhằm tránh những mối nguy hiểm làm hỏng đường cáp do việc neo đậu các loại tàu thuyền.

Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên Đán 2014, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên đảo đến năm 2020. Theo đó sẽ cung cấp điện cho khoảng 21.000 hộ dân trên đảo Phú Quốc theo giá điện lưới quốc gia. Hiện nay, 88% hộ dân ở đây đang sử dụng điện từ nguồn Diesel tại chỗ với sản lượng hạn chế nhưng có giá thành cao nhất nước, khoảng 20.000đồng/kwh điện.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước