Khởi công dự án rà phá bom mìn tại Lạng Sơn, Cao Bằng

Minh Hoàng -Thứ tư, ngày 13/11/2013 07:43 GMT+7

 Bộ Tư lệnh Quân khu I vừa tổ chức lễ khởi công “Dự án rà phá bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh” tại tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu I.

Đây là một trong những công trình trọng điểm để phát triển kinh tế xã hội tuyến biên giới của hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn từ nay đến năm 2015.Dự án nằm trong Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015 (chương trình 504).

‘ Chiến sĩ thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Bộ Tư lệnh Công binh rà phá bom mìn tại Lạng Sơn. Ảnh: VOV

Theo kế hoạch, đợt 1 của dự án sẽ thực hiện rà phá gần 660ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ tại xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với vốn đầu tư 74 tỷ đồng.

Từ nay đến hết năm 2013 sẽ phấn đấu thực hiện được hơn 100 ha, đơn vị thi công là Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn - Bomicen của Bộ Tư lệnh Công binh và Lữ đoàn công binh 575 Quân khu 1.

Trong các năm trước đây, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung, các lực lượng chức năng đã giải phóng được gần 4.000ha. Việc tiếp tục triển khai các dự án rà phá bom, mìn vật liệu nổ sẽ mang lại nhiều diện tích đất đai an toàn cho người dân phát triển sản xuất, các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng vùng giáp biên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước