Khu lưu niệm nhạc sỹ Cao Văn Lầu thành di tích quốc gia

Linh Chi-Thứ bảy, ngày 05/04/2014 17:14 GMT+7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xác nhận thông tin: khu lưu niệm nhạc sỹ Cao Văn Lầu trở thành di tích quốc gia.

Việc công nhận khu lưu niệm nhạc sỹ Cao Văn Lầu thành di tích quốc gia có ý nghĩa đặc biệt khi cuối tháng 4 này sẽ diễn ra Festival đờn ca tài tử Nam Bộ lần thứ nhất tại Bạc Liêu.

‘ Một góc Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và soạn giả Cao Văn Lầu (Ảnh: TTXVN)

Nhạc sĩ Cao Văn Lầu sinh năm 1892 mất năm 1976, là người sáng tác bản “Dạ cổ hoài lang” nổi tiếng - tiền thân của bản vọng cổ ngày nay. Tác phẩm “Dạ cổ hoài lang” do ông sáng tác là một đóng góp có nhiều ảnh hưởng đối với âm nhạc dân tộc, gắn liền với sự ra đời và phát triển của dòng nghệ thuật sân khấu cải lương.

Năm 1997, khu lưu niệm nhạc sỹ Cao Văn Lầu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xếp hạng là di tích văn hóa-lịch sử cấp tỉnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước