Kiên Giang: Tăng cường kiểm tra sử dụng chất nổ khai thác hải sản

Hải Duyên-Thứ sáu, ngày 06/12/2013 08:31 GMT+7

 Tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo ngành Thủy sản tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phân vùng, phân tuyến, quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển.

Hiện nay, trên vùng biển tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn 5 xã đảo Nam Du, An Sơn, Lại Sơn (huyện Kiên Hải) và Thổ Châu, Hòn Thơm (huyện Phú Quốc), nhiều ngư dân sử dụng chất nổ, xung điện để đánh bắt, khai thác hải sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi tự nhiên và sinh cảnh đáy biển.

Trong 11 tháng qua, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra, xử lý hơn 70 tàu cá sử dụng xung điện để khai thác hải sản, xử phạt đối tượng vi phạm hàng trăm triệu đồng, tịch thu và tiêu hủy hơn 70 bộ kích điện.

Hiện nay, ngoài việc chỉ đạo ngành Thủy sản tổ chức thực hiện có hiệu quả việc phân vùng, phân tuyến, quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển, sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cũng tăng cường hướng dẫn các nghiệp đoàn, chủ phương tiện, ngư dân làm nghề khai thác hải sản tiếp tục thực hiện việc đánh dấu tàu cá theo đúng quy định, hoạt động đánh bắt phải gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước