Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/05/2019 12:43 GMT+7

VTV.vn -Sáng 19/5, tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường.

Hàng ngàn đại biểu là các cựu chiến binh Trường Sơn từ khắp mọi miền đất nước đã về dự lễ.

Các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm tại Đài liệt sĩ Trường Sơn trong khuôn viên Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, nơi ghi danh gần 2 vạn anh hùng, liệt sĩ Trường Sơn đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Cách đây tròn 60 năm, Đoàn 559 đã được giao trọng trách mở đường Trường Sơn, tuyến vận tải huyết mạch nối hai miền Bắc Nam. Trong suốt 16 năm, Bộ đội Trường Sơn đã chiến đấu anh dũng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện chiến lược trên tuyến đường dài tới 17 nghìn km, vận chuyển hơn 1 triệu tấn vũ khí cho các hướng chiến trường. Thế giới gọi đây là một kỳ tích quân sự của thế kỷ 20. Con đường không chỉ có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, điểm tựa để cách mạng ba nước Đông Dương đi tới thắng lợi. 

Tại buổi lễ, Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn đã phát động nhiều hoạt động ý nghĩa để tương trợ đồng đội như tin nhắn" Nghĩa tình Trường Sơn", trao quà, trao nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước