Kỳ thi tay nghề QG 2014 thu hút gần 500 thí sinh

CBS-Chủ nhật, ngày 25/05/2014 06:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

Kỳ thi tay nghề quốc gia  2014 vừa được tổ chức từ 19-24/5 tại năm hội đồng thi, với 492 thí sinh dự thi 22 nghề.

Đạt thành tích cao nhất tại kỳ thi năm nay là Đoàn Hà Nội, TP HCM, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng; đoàn Đồng Nai, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Lạng Sơn.

Ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin cho kỳ thi, cũng như tăng cường mối liên hệ với doanh nghiệp trong công tác tổ chức thi và huấn luyện đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 tại Hà Nội vào tháng 10 tới, cũng như chuẩn bị thi tay nghề Thế giới lần thứ 43 tại Brazil vào năm 2015.

Kỳ thi tay nghề quốc gia là sân chơi được tổ chức hai năm một lần, để tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao của quốc gia, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi ở các cấp các ngành; khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, tạo nguồn bồi dưỡng lao động có tay nghề cao cho đội tuyển quốc gia.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước