Lái xe không chấp hành nộp phạt “nguội” sẽ bị đình chỉ phương tiện

CSTN-Thứ hai, ngày 07/04/2014 19:33 GMT+7

Trường hợp người vi phạm được xác định và mời lên lần thứ ba mà vẫn chây ỳ không chịu đến nộp phạt sẽ bị đình chỉ lưu hành phương tiện.

Phạt "nguội" vi phạm giao thông qua hệ thống camera đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là rào cản xe không chính chủ. Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi có hình ảnh lái xe vi phạm giao thông, qua xác minh, công an sẽ gửi giấy mời người vi phạm lên cơ quan công an để giải quyết.

Nếu mời lần thứ ba mà người vi phạm không lên xử lý, công an sẽ lập danh sách các xe vi phạm, thông báo cho các vị trí trên tuyến, nếu phát hiện xe vi phạm đang lưu thông trên đường thì sẽ dừng phương tiện, đình chỉ lưu hành để đảm bảo việc xử lý vi phạm.

Hiện nay, Hà Nội đang duy trì xử phạt "nguội" qua hình ảnh camera và sẽ mở những đợt cao điểm, đặc biệt là dịp nghỉ lễ hội Đền Hùng, dịp 30/4 và 1/5… để phòng ngừa các trường hợp phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước