Lâm Đồng thu hồi dự án thuê đất rừng kém hiệu quả

Thu Giang (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 18:02 GMT+7

VTV.vn - Lâm Đồng đã phải ra quyết định bị thu đối với hàng loạt dự án thuê đất rừng kém hiệu quả.

Chủ trương cho thuê đất rừng được Chính phủ đưa ra không ngoài mục đích nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất lâm nghiệp và đất rừng. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã cấp phép cho 500 dự án thuê đất rừng với nhiều mục đích đầu tư như phát triển du lịch sinh thái, trồng rừng, phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, Lâm Đồng đã phải ra quyết định bị thu đối với hàng loạt dự án thuê đất rừng kém hiệu quả.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, tỉnh Lâm Đồng thu hồi giấy phép đầu tư hơn 170 dự án thuê đất rừng trên địa bàn tỉnh với diện tích bị thu hồi trên 25.000ha.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước