Lãnh đạo không phải người địa phương sẽ hạn chế tối đa tình trạng cục bộ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/06/2019 22:05 GMT+7

VTV.vn - Khi lãnh đạo không phải là người địa phương đã hạn chế tối đa tình trạng cục bộ, lợi ích nhóm; quá trình chỉ đạo và giải quyết công việc được tiến hành công tâm.

Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến về an ninh, trật tự kể từ khi Đại tá Vũ Hồng Văn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh vào tháng 7 năm ngoái. 

Phụ trách một địa bàn trọng điểm về tội phạm hình sự và tiềm ẩn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, nhưng với tinh thần quyết đoán, tinh thông nghiệp vụ, sau gần 1 năm, Đại tá Vũ Hồng Văn đã cùng tập thể xây dựng đơn vị vững mạnh và lập được nhiều chiến công. 

Đến nay, Bộ Công an đã bố trí được 70% giám đốc công an cấp tỉnh và gần 100% trưởng công an cấp huyện không là người địa phương. Qua thực hiện chủ trương này đã giúp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bước đầu góp phần cho ngành chủ động nguồn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, nhất là cấp chiến lược. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước