Mưa lũ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc

CBS-Thứ tư, ngày 31/07/2013 07:52 GMT+7

 Mưa lớn liên tục trong 3 ngày qua tại tỉnh Yên Bái đã gây lũ quét, lũ ống làm 1 người chết và 4 người bị thương. Tại Phú Thọ nước sông Thao cũng tràn đê, cao trên mức báo động 3.

Mưa to đã làm gần 100 nhà dân bị ngập, hơn 700 ha lúa và hoa màu bị ngập úng và vùi lấp. Quốc lộ 32 khu vực đèo Khau Phạ - huyện Mù Cang Chải sạt lở ta luy dương với khối lượng hàng nghìn m3 đất đá. Các tuyến tỉnh lộ 162, 166 có đoạn nước đã ngập sâu từ 1,2 đến 1,5 m gây ách tắc giao thông.

Tại TP Yên Bái mực nước sông Hồng đã vượt báo động 3 làm ngập lụt nhiều tuyến phố, nhà cửa và hoa màu của nhân dân. Đặc biệt ở huyện Văn Yên đã có 1 người bị chết do bị lũ cuốn trôi.

‘ Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại cả người và của. (Ảnh: Dân trí)

Tại đoạn giáp ranh với Yên Bái và Phú Thọ, nước sông Thao tràn qua đê cũng làm chia cắt giao thông. Tại hầu hết các xã nằm hai bên sông của huyện Hạ Hòa, diện tích ngô và các cây rau màu ngoài bãi đều đã bị ngập. Riêng ở xã Liên Phương, nước sông cũng đã tràn qua cả đoạn đê bối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 90 hộ gia đình sống ở vùng đất bãi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước