Nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 28/12/2019 20:02 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 7 diễn ra sáng nay tại tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo và các tham luận tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua, các quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 đã được triển khai tương đối đầy đủ, thống nhất. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các địa phương đã lựa chọn trúng những nội dung được cử tri, dư luận quan tâm. Hình thức, phương thức giám sát được đổi mới theo hướng dân chủ, nâng cao tính công khai, minh bạch, có sự tham gia, phối hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế về số lượng, chất lượng giám sát. Do tâm lý ngại vai chạm trong việc chất vấn, một số kiến nghị chưa sát, chưa đề ra được các giải pháp khắc phục triệt để.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, để đáp ứng nguyện vọng của cử tri, cần tiếp tục coi trọng và nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân. Hoạt động này cần bám sát các quy định của Luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tiễn để lựa chọn nội dung, vấn đề giám sát phù hợp. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các địa phương phải bám sát chương trình, kế hoạch giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý chương trình giám sát không được chồng chéo về thời gian, địa điểm, nội dung, đối tượng giám sát.

Bên cạnh đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường giám sát thông qua việc xem xét những dấu hiệu trái với Hiến pháp, trái với pháp luật trong quyết định của Ủy ban nhân dân cùng cấp và nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp dưới để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Chủ tịch Quốc hội cũng đặc biệt lưu ý cần làm tốt hơn nữa công tác hậu giám sát.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng giám sát cho các đại biểu, nhất là đối với các đại biểu không chuyên trách và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kết thúc hội nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thông qua biên bản ghi nhớ và chuyển giao đăng cai hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước