Ngăn sông ở Quảng Nam để đưa nước về Đà Nẵng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/03/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Khu vực đắp đập ngăn sông ở Quảng Nam cách TP Đà Nẵng gần 40km có tác dụng giữ và chuyển dòng nguồn nước về Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Nhằm tăng cường lượng nước ngọt cung cấp cho nhà máy nước tại Đà Nẵng và giải quyết việc nước sinh hoạt của người dân vốn đã bị nhiễm mặn từ trước Tết Nguyên đán, Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn thành đắp đập tạm bằng bao cát tại cửa điều tiết nước ở cửa sông Quảng Huế, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để tăng cường lượng nước từ sông Vu Gia về hạ lưu Đà Nẵng.

Khu vực đắp đập ngăn sông cách TP Đà Nẵng gần 40km có tác dụng giữ và chuyển dòng nguồn nước về Nhà máy nước Cầu Đỏ. Đây là thỏa thuận giữa UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam. Bằng giải pháp này, lượng nước từ sông Vu Gia về đập dâng An Trạch sẽ dồi dào hơn. Ngoài ra, chính quyền Đà Nẵng cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam phối hợp đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh vận hành các hồ thủy điện Đăk Mi 4, sông Bung 4 và A Vương trong mùa cạn nhằm bảo đảm cấp nước cho hạ du.

Tuy nhiên, việc đắp đập hiện chỉ là biện pháp tạm thời bởi nếu biện pháp này này mang tính ổn định thì phía Đà Nẵng sẽ xin xây đập kiên cố có cửa điều tiết nước để phục vụ lâu dài trong việc cung cấp nguồn nước tăng cường lượng nước ngọt, giảm mặn cho nước sinh hoạt tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng lắp thiết bị giám sát tại các nhà máy xử lý nước thải Đà Nẵng lắp thiết bị giám sát tại các nhà máy xử lý nước thải

VTV.vn - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc lắp đặt thiết bị giám sát nguồn nước thải tại các nhà máy, trạm xử lý nước thải cần được tiến hành khẩn trương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nước ngọt

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước