Người dân vùng xâm thực cần vốn vay tái định cư

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/08/2019 10:07 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã di dời, tái định cư cho hàng trăm hộ dân vùng ven biển. Đây là những hộ dân bị ảnh hưởng do sự xâm thực ngày càng mạnh của biển.

Đến nay việc di dời dân vẫn còn chậm do nhiều người dân vẫn còn gặp khó khăn để tái định cư.

Những căn nhà bỏ hoang, đổ nát nằm sát biển. Chủ nhân của các căn hộ này đã di dời lên nơi ở mới từ lâu. Nhưng ngay bên cạnh đó, vẫn còn nhiều hộ dân chưa thể di dời đến khu tái định cư do thiếu kinh phí.

Quảng Ngạn là một trong những xã bãi ngang của Thừa Thiên - Huế với khoảng 195 hộ nằm trong diện cần di dời tái định cư. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 60 hộ được tái định cư xen ghép. Trong số 135 hộ cần tái định cư còn lại, có 35 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp. Dù xã có một khu tái định cư tập trung với diện tích hơn 4ha nhưng do chưa được đầu tư kết cấu hạ tầng nên đã hơn 10 năm nay mới chỉ có 1 hộ lên xây nhà.

Thừa Thiên - Huế đã xây dựng 4 khu tái định cư tại các xã ven biển. Trong năm 2019, tỉnh đã có quyết định hỗ trợ kinh phí tái định cư cho 32 hộ dân bị ảnh hưởng và 57 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp. Tuy vậy, do thiếu kinh phí nên có những hộ dân vẫn chưa thể di dời, tiếp tục phải cầm cự trong nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão về.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước